DMC Hype Train (P.2): Sao Dante nhìn già thế?

Khách quen

  

“Sao Dante nhìn già thế ? Đã có chuyện gì xảy ra vậy ?”

Để trả lời được câu hỏi trên thì có lẽ chúng ta phải đi vòng vèo một chút. Theo như Timeline DMC hiện tại thì thứ tự đang là ” 3-1-anime-4-2″. Và cũng như một vài câu trả lời phỏng vấn từ bên Capcom thì “Devil May Cry 5 là sequel trực tiếp với Devil May Cry 4”. Nhưng mình nghĩ nó còn xảy ra sau cả DMC2, và cũng là lời lý giải sao Dante lại mang bộ dạng tã như vậy trong DMC5 Trailer. Dưới đây là một vài lý do.

– Trước hết, chúng ta phải lục lại và nói qua một chút về DMC2, một nỗi “thất vọng tột cùng” với hầu hết fan của dòng Devil May Cry 2 với cốt truyện nhạt nhòa, villain tệ và quá typical, gameplay không có chiều sâu và không mang tính biểu tượng như đàn anh DMC của nó ra mắt trước đó 2 năm. Đến nỗi từng có tin là “Capcom, hay chính xác là Itsuno, cảm thấy quá tệ với DMC2 nên quyết định phủ nhận nó và không coi nó nằm trong timeline gốc” theo như bài phỏng vấn truyền thông cách đây 1 khoảng thời gian khá lâu. Nếu như thực sự phủ nhận DMC2, thì hiển nhiên “direct sequel to DMC4” là lời giải thích cực kì hợp lý của Capcom nói chung và Itsuno nói riêng vào thời điểm hiện tại.

– Một chút nói riêng thì trước khi Itsuno làm Director chính cho dòng Devil May Cry, BẮT ĐẦU TỪ PHẦN 2, thì Director chính của bản DMC1 là Hideki Kamiya. Và theo mình thì đây thực sự là một thiên tài trong Story-Telling, đặc biệt là nghệ thuật ẩn dụ của ông. Ông ngoài việc làm Director chính ra thì ông còn tạo cho mình 1 team để cùng thực hiện DMC cùng mình, đặt tên nó là “Team Little Devils”. Nhưng đến phần 2 thì việc Director của game lại chuyển sang cho MỘT NGƯỜI KHÁC và các thành viên thuộc team 1, leading dev team của Capcom chứ không để việc develop cho “Team Little Devils” nữa, điều làm cho Kamiya cực kì bất ngờ. Có lẽ sau thành công của DMC, CEO Capcom muốn đầu tư nhiều nhất cho DMC2 có thể nhưng đã làm sai hướng và gánh chịu hậu quả khá nặng nề. Nhưng tệ hơn nữa, vào giai đoạn cuối của việc Dev thì Itsuno được ném vào để sửa những sự “Fuck-up” đến từ team Dev 1 lúc đó. Nên là từ phần 3 và 4, các thành viên của “Team Little Devils” đã quay trở lại để cùng với Itsuno, lúc này đã trở thành lead director của project ngay từ ban đầu, thực hiện các phần game này, cho thấy Itsuno vẫn là một Director tài năng. Còn về phía của Kamiya, ông rất muốn bằng 1 cách nào đó đóng góp cho tựa game con cưng của mình, nhưng không được sự đồng ý từ phía ban quản trị của Capcom. Nhưng theo tìm hiểu thì Kamiya và Itsuno có mối quan hệ khá tốt với nhau, Kamiya còn cho Itsuno ý kiến và lời khuyên để ông thực sự có thể làm tốt vai trò cho DMC3, và sau này là DMC4. Kết quả thì DMC đạt được đỉnh cao, thậm chí là hơn với DMC1. Còn về phía Kamiya, vào năm 2006 anh rời khỏi Capcom, cùng với một vài cựu thành viên chủ chốt khác của Capcom thành lập công ty “Seeds Inc.”, và sau này đổi tên thành *ngạc nhiên thay* “Platinum Games”, Studio tạo nên các tựa game đình đám, lập nên “Team Little Angels” và phát triển Bayonetta. Bên cạnh đó là Okami và Viewtiful Joe.

– Trở về với chủ đề chính. Ending của DMC2 cho thấy Dante sau khi đánh xong con boss “mà chả ai thèm nhớ tên” thì anh ở lại dưới địa ngục, cưỡi trên con xe máy ngầu lòi phóng thẳng 1 mạch vào sâu trong bóng tối. Nhưng Secret Ending cho thấy Lucia (another Dante’s b*tch) nghe thấy tiếng xe máy bên ngoài văn phòng Devil May Cry rồi cô phóng ra khỏi văn phòng. Có thể là biểu tượng cho việc Dante quay về, nhưng có Thực Sự là như vậy. Như mọi người biết, Trish không liên quan tới cốt truyện chính của DMC2. Nhưng cô lại là “Secret Unlocked Playable-Character” của game. Và trùng hợp thay cô cũng có cho mình 1 chiếc xe máy 😀 Nên là người phóng xe máy về ở trong Secret Ending mà Lucia nghe thấy có khả năng rất cao là Trish. Vậy, Dante anh ở đâu ?

– Ở lúc này, trong một tựa game Không-Phải-DMC, có tên là Shin Megami Tensei Nocturen (Shin Megami Tensei 3 : Devil’s Call ở các nước châu Âu và Mỹ). Khi bạn đang tung tăng đi cày LV, đi dungeon diệt quỷ và giải cứu thế giới các kiểu, thì ô hay, lại có một thằng cha tóc bạch kim, áo choàng đỏ với đôi khẩu lục nhìn giống giống M1911 và mang sau lưng thanh kiếm đầu lâu nhảy bổ xuống đòi chém đòi giết bạn 😀 Và sau đó bạn nhận ra, nhân vật chính trong SMT Nocturne là một Demi-Fiend, bán yêu, nên chẳng lạ khi có một gã Demon Hunter đòi lấy mạng bạn.

– Thôi không cù nhây nữa =)) SMT Nocturne được phát triển bởi Atlus. Và có lẽ nhiều người không biết, Atlus cũng nhúng tay trong việc Design và Demonstration cho Devil May Cry từ bản 1. Cho nên chẳng lạ khi Dante ngay lập tức có 1 vai Cameo trong game của họ. Và đó là khởi nguyên của một trong những DMC meme nổi tiếng nhất làng game, “Featuring Dante from the DMC Series” 😀 Nhưng quan trọng hơn, Dante này dùng design của DMC2. Và như mình vừa nói bên trên, nếu người quay về là Trish thì Dante đã ở đâu, đúng rồi Dante đang chơi bời nghịch ngợm trong SMT Nocturne cứu thế giới rồi. Và rất có thể sau 1 quãng thời gian dài anh mới rảnh tay trở về xem thằng đệ làm ăn thế nào thì mới xuất hiện, lái con xe “có model giống trong ending DMC2 nhưng có vẻ được cải tiến lên” như trong Trailer với bộ dạng già nua như thế. Đây là một kiểu timeskip nhưng khá chắc là trong quãng thời gian đó Dante ở dưới địa ngục, tìm các mối họa cho thế giới và diệt trừ nó, bảo vệ loài người như cái cách mà Sparda, ông già anh làm.

Chắc hẳn anh em đã xem trailer rồi. Từ hôm qua tới giờ khi trailer ra mình đã replay khá nhiều .. Cỡ tầm 50-60 lần gì đó (plz don’t judge, i’ve been waiting for this, for 10 f*cking years), đào đủ mọi thứ có thể và tìm hiểu thêm 1 vài thông tin liên quan bên lề, chia sẻ 1 chút với anh em. Một vài thông tin của mình sẽ là Theory nên có thể đúng có thể sai.

1. Nhân vật da màu xuất hiện đầu game. Rất nhiều người ko biết đây là ai. Nhưng khi nghe thoại (dịch nôm na) “Chúng tôi đã biết nhau từ rất lâu”, mình đã ngờ ngợ vì rất hiếm khi Capcom ném vào một nhân vật có quan hệ rất lâu với dàn nhân vật chính mà giờ mới tự dưng xuất hiện. Hơn nữa, lúc này trailer thì Dante vẫn chưa xuất hiện, chắc hẳn nhân vật này phải đang đối thoại với Nero, Nico (và khán giả, theo kiểu break the 4th wall). Thì “chúng tôi” ở đây là để nói tới người đàn ông kia và một nhân vật ko xuất hiện ở đó, là Dante. Đến lúc này tự dưng mình nhớ ra một nhân vật quan trọng, rất thân với Dante và ảnh hưởng khá lớn tới công việc điều hành văn phòng trừ quỷ của anh. Ông tên Morrison, người môi giới cho Dante, xuất hiện duy nhất trong Series anime Devil May Cry. Mình chắc tới 70-80% 2 người này là 1 vì 1 lời thoại nữa trong trailer. “Chúng tôi chưa từng gặp rắc rối lớn thế này”, là để diễn tả về công việc của Dante, và Morrison là người rõ nhất do ông luôn theo sát công việc của Dante và văn phòng Devil May Cry.

2. Chiếc xe Van của Nico và Nero lái ở đầu Trailer, có dòng 6-MY-GOD-099. Ai cũng biết 6 là con số quỷ dữ. Nhưng nó lại đi kèm với “My God”, khá là mâu thuẫn. Vậy 099 là để ám chỉ điều gì ? Có một bài Hymm số 099 mang tên “God will take care of you”, nội dung để xoa dịu, nói rằng thần thánh vẫn luôn quan tâm, dõi theo và bảo vệ con người. Vậy thần thánh, có trong mình dòng máu quỷ dữ và bảo vệ loài người, đó là ai ? Chỉ một cái tên thôi, Sparda.

3. Theo như thông tin từ Capcom, sự kiện game được diễn ra ở “Red Grave City”. Trong đoạn trailer, chúng ta có thể thấy bối cảnh một đoạn ga tàu điện ngầm hoang tàn tối tăm, quảng trường hỗn loạn chết chóc, và một lúc sau nữa là trên mái nhà, với thành phố đổ nát và nước lụt khắp nơi. Vầy là đủ để diễn tả rồi. Ngay cả cái tên của thành phố, “nấm mồ đỏ” được nhuộm bởi máu. Đen tối hơn rất nhiều so với cái tên “Fortuna City” từ bản 4.

4. 2 người thực hiện bài hát của game, “Devil Trigger”, mang tên Ali Edwards và Casey Edwards. Đây là 2 chị em ruột. Casey là Composer và có kha khá thành công trong sự nghiệp, trong khi Ali là vocalist điển hình, ngoài ra cô còn là Tatto-ist, Writter, Songwritter, và quan trọng nhất, Gamer. Mình đã thử liên hệ với cô trên Twitter, và cô đã bật mí riêng rằng “Devil Trigger” sẽ ko phải là ca khúc duy nhất mà cô và em trai mình làm cho DMC5. Nói thêm về “Devil Trigger”, ca khúc khá bắt tai, nổi rõ dòng Heavy Metal, Industrial Rock đặc trưng của dòng game, nhưng pha lẫn thêm một chút Pop, Electronic (cụ thể là dòng Complextro và Bass Drop), mới mẻ thú vị mà vẫn giữ đc đănc trưng riêng. Perfection.

5. Ngoài Hideyaki Itsuno, director chính của game từ bản 2 tới nay, còn một cái tên quan trọng nữa là Bingo Moriyashi, writter chính của bản 3-4 vẫn sẽ tham gia DMC5 nên có hy vọng khá cao cho cốt truyện của bản sequel này.

Cảm ơn page Nghiện Game đã cho phép đăng lại bài viết

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


1 cụng ly