DMC Hype Train (P.3): Mổ xẻ trailer DMC 5

Khách quen

  

Vài tiếng trước, sau 10 năm ròng rã chờ đợi kể từ khi DMC4 ra mắt và 1 loạt leak lên leak xuống thì cuối cùng chúng ta đã được chứng kiến Trailer mới nhất của Devil May Cry 5.

Có vẻ như leak thọt khi tên game là DMC5 chứ ko phải DMCV :V khá chắc là sau khi leak xong Capcom đã nhảy vào sửa game ngay, chính vậy mà lỡ kì PSX năm rồi. Và khá bất ngờ khi DMC5 lại được thông báo trong show của Microsoft chứ không phải trong show của Sony. Nên chắc chắn sẽ có bản PC.

Trước hết thì thứ đầu tiên đập vào mặt khi trailer bắt đầu là bối cảnh. Game có lẽ như đặt trong bối cảnh hiện đại, khi mà lối kiến trúc gothic ít hẳn đi so với các phiên bản trước, lính bây giờ dùng Rifle hiện đại, xe cộ đỗ đầy đường, các tòa nhà apartment được thiết kế theo phong cách hiện đại nốt. Chúng ta có thể thấy một cái tổ đầy lỗ, có vẻ như là tổ quỷ ở giữa thành phố, sau đó là mặt của một con Demon không rõ có phải boss cuối không. Có nhiều mắt và nhiều đốm sáng trên cơ thể. Không rõ là ai cơ mà khá giống với design tượng trưng cho Mundus nên giả thiết là Mundus hoặc một người có quan hệ huyết thống với gã.

Tiếp theo, nhân vật chính của chúng ta, khả năng cao là Nero với đặc điểm nhận dạng và moveset của hắn, cùng cánh tay Biotic Arm phong cách rất Venom Snake, xuất hiện trên một con Vans màu trắng có chữ “Devil May Cry” 5, có lẽ ngoài lý do là giới thiệu tên game thì con xe này thuộc sở hữu của “Devil May Cry”. Tên của văn phòng Demon Hunter của Dante làm chủ. Và hiện tại Nero sau khi Order of the Knight tan rã trong DMC4 thì về một nhà với Dante để điều hành văn phòng. Bên cạnh đó là một người phụ nữ “khá là vui tính” da màu, rõ ràng là nhân vật mới, tên là Nico, và vai trò của cô sẽ là trợ thủ cho Nero. Và sau đó thì pha chống thanh Red Queen vít ga thị oai thời trẻ trâu đến giờ lớn rồi vẫn chưa bỏ được, bên cạnh đó là khẩu revolver Blue Rose, bắn 1 shot 2 viên như thế thì không thể sai được.
Tiếp theo là một loạt gameplay footage.

Có thể thấy, moveset và skillset của Nero quay trở lại khi thấy Red Queen Combo A Vuông x4, Red Queen Air Combo 1 Vuông x3, Snatch, Buster, đủ cả. Nhưng đi kèm với những thứ cũ kĩ thì phải có cải tiến, như là skill Air Calibur có lẽ được cải tiến luôn thành Air Evade (cũng có thể do người chơi cancel như trong bản 4), và có thể thấy cánh tay Biotic Arm mới làm được nhiều trò hơn là cánh tay quỷ Devil Bringer, như rút ra bay bay như cái cách Dante bay trên quả Rocket của Lady trong DMC3, hay là phóng điện thoát khỏi pha trói của boss, … Nói tới boss, đợt trailer này showcase 1 con boss, có 2 phase và tương tác khá ổn với môi trường xung quanh chứ không phải là render cứng như trong các phần trước nữa.

Cuối cùng là story. DMC5 là Sequel trực tiếp với DMC4, thậm chí là sau cả thời gian của DMC2. Có thể thấy rõ hình ở dưới, Dante già hơn hẳn, cũng như đối chiếu với sự hiện đại của bối cảnh. Và cũng thấy được cảnh cánh tay của Nero bị một thanh niên nào đó chặt, và đó là lý do chính khiến anh phải thay 1 cánh tay máy vào. Và * Theory Time * sau 12-13 lần replay thì mình khá chắc người tới chặt tay Nero là Vergil, mục đích là để lấy lại thanh Yamato, do sau từng ấy năm, anh vẫn chưa thay giày =)) Rất có thể Vergil sẽ là Antagonist trong bản này, sau đó sẽ là DLC có thể điều khiển được anh.

Cũng trong phân cảnh đó, Nero hét “Kyrie, get back inside now”, như là hai anh chị đã về chung một nhà vậy. Design và xuất hiện cũng như số phận thế nào cũng chưa ai rõ cả. Và cuối cùng, người đàn ông đã đồng hành cùng chúng ta năm ấy, trở lại với con xe (chắc là) Lucifer cải tiến, phóng bạt mạng trên đường với điệu cười không lạc được đi đâu, cũng như design trên poster thì khá chắc kèo Dante sẽ là playable character. Bên cạnh đó là một nhân vật tóc đen xăm kín 2 cánh tay, chắc chắn không phải nhân vật đã từng xuất hiện, nên chỉ có thể chờ leak thông tin tiếp.

À còn âm thanh nữa, vẫn là những bản soundtrack đậm chất Heavy Metal và Industrial Rock, lần này còn kèm thêm vocal khá bắt tai, có thể vẫn do 1 người làm. Nhưng chỉ mong là game vẫn giữ lại những bản nhạc creepy sởn gai ốc năm nào khi đi map và làm puzzle. Và plz Capcom, remix bản nhạc battle huyền thoại Public Enemy và Psycho Siren từ DMC1 đi, như cái cách mấy bố remix bản Lock and Load trong DMC4 ấy 🙁

Và trivia, đây là lần đầu tiên, logo của DMC không có biểu tượng Silhouette. Nói nôm na là những dáng người bên cạnh dòng chữ Devil May Cry trong Logo.

* Lời của một fanboi sau 10 năm dài đằng đẵng chờ đợi *

The Time has Come, and so have I.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện