Định nghĩa và ví dụ đối với gem unfinished

Khách quen

  

Đối với những game early access có lẽ chúng ta cũng đã hiểu quá rõ bản chất của chúng, chúng mang danh unfinished một cách công khai. Để rồi sau khi tiếp nhận đủ một lượng ý kiến của người chơi trình bày thì đó mới là lúc nhà phát triển tiếp thu ý kiến sau đó chuyển tựa game của mình lên thành định dạng game chính thức.

Mặt trái với early access, có những tựa game AAA vì một lý do khó hiểu nào đó mà cũng dính nạn unfinished. Trước đó nhà phát hành cố gắng giấu hết những thông tin sự thật về game bằng những trailer đồ sộ tiếp thu ánh nhìn của game thủ đầu tiên. Sau cùng tới tay người chơi chạm vô thì tựa game nào ngờ AAA hóa ra lại là unfinished không thể chối cãi.

Trên đời có 2 loại game là hay và game dở. Game hay có thể khiến game thủ ăn và tiêu hóa thành công như một bữa ăn đáng giá, game dở có thể khiến game thủ ăn và muốn phun hết ra ngay lập tức đồng thời gây tiêu chảy.

Nhưng riêng game unfinished thì chỉ có thể gây mắc nghẹn cho game thủ, cảm giác nhỗ ra thì tiếc mà cố nuốt hết cũng không tài nào trôi được. Sau đây là top 3 tựa game mang tai tiếng trầm trọng lớn nhất lịch sử ngành công nghiệp game.

3. Asura’s Wrath aka chiến thần bắn ruồi Chicken Invaders.

Tựa game được phát triển bởi CyberConnect2 và phát hành bởi Crapcom. Qua những gì trailer mà Asura’s Wrath thể hiện, người chơi lập tức trông đợi vào đây sẽ là quả bom có thể sánh ngang với tượng đài God Hand một thời của Crapcom hay thậm chí là God of war ver châu á.

Cho đến khi Asura’s Wrath thực sự ra mắt vài tuần, người chơi lập tức truyền miệng nhau về chất lượng tồi tệ của gameplay đồng thời nó chìm trong quên lãng khi được người dùng pc chuộng hơn cả những người dùng console với tiêu chí hài hước:

“1 trong những game thà coi thằng khác chơi trên youtube còn hay hơn tự mình chơi”

Xét cho cùng, Asura là một game có story đáng hàng siêu phẩm, thậm chí một trong những story hay bậc nhất top game độc quyền console. Nhưng với kịch bản đẹp lại trao nhằm cho lũ giặc CyberConnect2 phát triển gameplay thì chúng ta chỉ có thể bắn ruồi rồi spam QTE ở tựa game mà thôi. Một tựa game ẩn chứa vô vàn tiềm năng để tạo nên một cơn hit lớn nhưng nhà phát triển đã vô tình bóp chết tương lai của nó.

Nếu có 1 tựa game mới nhưng vẫn xứng đáng được remake thì đó chính là Asura . Biết đâu một ngày nào đó IP Asura sẽ được nhà phát triển khác mua lại và remake toàn bộ gameplay siêu sang như God Of War thì sao nhỉ? lúc đó thì chúng ta sẽ có hẳn một bom tấn để chờ đợi đấy chà chà…

(Tựa game đây là lý do chính đáng để thằng thớt ngày đó quyết định lên đường sỡ hữu một con ps3 siêu sang và giờ hắn vẫn còn quê độ khi first love ps3 của hắn chỉ là 1 tựa game bắn ruồi như Chicken Invaders)

2. Metal Gear Solid V aka Big Boss dởm made in tàu khựa.

Sớm hơn Asura sau khi phát hành game mới bại lộ thì MGS V lại có vấn đề lục đục trong quá trình phát triển giữa nội bộ thánh Kojima và kẻ tội đồ Kuntmoney, tin đồn lan truyền khắp internet như tên thánh bị xóa khỏi bìa game, thánh đòi li dị Kuntmoney..ect trong khi MGS V thì chỉ mới phát hành phiên bản Ground Zeroes, điều này gây ảnh hưởng và lo lắng rất nhiều tới phiên bản Phantom Pain sau này.

Rồi MGS Ground Zeroes được phát hành, mọi người tán dương khủng khiếp cho bản demo này. Dù game chỉ 5h chơi nhưng giá bán của nó là trên mây (bắt đầu có điềm với thằng Kuntmoney)

Kế tiếp MGS Phantom Pain phát hành. Game quăng cho người chơi một chiếc open world rỗng tuếch đầy màu vàng clone không hơn, lối đi thì eo hẹp và tuyến tính như game đi cảnh, mission chính thiết kế thì hoành tráng đấy nhưng đống side ops tham lam ngoài kia đã phá hỏng giá trị thời lượng game rồi, tức là chơi càng dài càng nhạt ra đấy nếu bạn chịu làm hết.

Và trên hết game chỉ còn gượng cười vui được một nửa khi nó khép lại act 1.

Những gì diễn ra ở act 2 từ gameplay cho đến story không một người chơi nào hiểu nổi…dông dài, lề mề, lập lại, lố bịch…người chơi đành cắn răng, tự đấm mồm mình để không thốt lên tiếng chửi khi mà chưa đủ tư cách hoàn thành game, chứ không muốn nói lại muốn bẻ đĩa ra làm đôi đi cho nhẹ nợ. Vì tự hỏi minh đang chơi Metal Gear Solid made by thánh or by một thằng ất ơ nào đó được ngồi ghế đạo diễn Metal Gear Solid vậy.


Về mặt story, tưởng chừng story chuyện trả thù của Big Boss sẽ giáng 1 quả khủng khiếp lên đầu Skull Face thế nào, tưởng Ocelot sẽ lại là trung tâm chói lọi của game thế nào. Nhưng không hề… Big Boss fake của chúng ta thì chả nói câu nào ngoài yes với chả no, Skull face cùng với cái kế hoạch tẩy xóa ngôn ngữ trên toàn thế giới của hắn lại là cái lý do bullshit nhất series, Ocelot giờ cũng chỉ là gã bù nhìn đứng trông nom ở Outer Heaven không hơn.

Những gì mà MGS V để lại cần nghĩ tới câu chuyện ai ai cũng cũng mệt mỏi lắc đầu giá như mình chưa từng chơi và giá như nó kết thúc ở Rising hoặc Peace Walker.

Xét cho cùng, Metal Gear Solid V là 1 game đáng thương nhiều hơn đáng trách. Cộng đồng fan MGS lại là những người ôm hận lớn hơn bất kì kẻ nào khác, trong khi có những kẻ vẫn ung dung đi tung hô MGS V là siêu phẩm cốt truyện vì đó là bản đầu tiên PR rầm rộ ở pc thì rất lấy làm chọc quê những fan cứng MGS V từ trước.

Cảm tưởng như mấy newbie đang vui sướng trên nỗi đau của fan ruột MGS vậy. Thế là lý do thằng thớt chả bao giờ yêu thương MGS V lẫn Venom nổi. Ngoại trừ có tiêu chí Venom là 1 nhân vật “thà nghe Hải Sì Tắc review còn hơn là chơi”


1. Xenogears – bức tranh hoàn mĩ nhưng quên tô màu. (Sophia portrait)

Xenogears vốn ban đầu được bầu chọn là kịch bản được đem vô FF7, nhưng vì SE đọc lướt quả kịch bản thấy 😀 ??? hiểu gì cả nên phán “tạch! không hợp với chủ đề: phê cần lần cuối Bảy của bọn anh”

Đồng thời đá đít đạo diễn Xenogears qua một bên, phụ cấp cho một số ngân phí cùng một đám nhân viên chưa biết làm game bao giờ thành team phát triển Xenogears. (đội hình đẹp  ggwp SE)

Về chất lượng có thể nói Xenogears là game Jrpg hay nhất MỌI THỜI ĐẠI cho đến khi nó bước qua đĩa 2 thì nó đã chính thức rớt danh hiệu này.

Với đĩa 1, bằng những trận đánh dưới đất kèm trên không hoành tráng đến từ sự kết hợp kì diệu giữa nhân vật và robot, bằng lối dẫn chuyện cuốn hút không ngừng, bằng những bản OST tuyệt vời đã cuốn mình game thủ vào tựa game không biết điểm dừng khi plot twist chưa kịp tắt dở thì lại thêm một plot twist mới xuất hiện và cứ thế một đống plot twist chồng chéo lên nhau. Khiến câu chuyện của Xenogears trở nên phức tạp và được mở ra quá rộng lớn, bành trướng.

Với đĩa 2, tưởng chừng như đây sẽ là cú gỡ bù cho những gì từng hứa hẹn nhưng chưa hoàn thành được ở đĩa 1. Người chơi hối hả trông chờ đĩa 2 sẽ giải quyết toàn bộ cho một storyline bá chủ thiên hạ mang đầy tính tham vọng như Xenogears nhưng boom! VỠ MỘNG!

Theo lời tiết lộ từ cha đẻ Xenogears thì vào lúc họ phát triển đĩa 2 cũng đồng là lúc dính nạn deadline, SE từ chối không cho họ thêm thời gian mà bắt buộc họ phải hoàn thành game đúng thời hạn.

Kết quả đĩa 2: 80% thời lượng wall of text, cuts triền miên còn 20% còn lại là gameplay. Khiến game thủ tự hỏi mình có còn được chơi game không hay là chuyển qua coi phim từ bao giờ.

Với 9 nhân vật chính được kể trong câu chuyện nhưng vì deadline nên tựa game chỉ có thể hoàn thành tốt câu chuyện và tính cách cho 4/9 nhân vật đầu tiên của game, số còn lại bị biến mất hoặc phát triển dang dở không một lý do nào chính đáng.

Xét cho cùng, dù nếu chỉ tính thực lực ở riêng đĩa 1 thì Xenogears sẵn sàng vẫn xuất sắc hơn phần lớn các Jrpg khác trên cõi đời, nhưng với sự cố đến từ đĩa 2 thì người hâm mộ Xenogears mãi mãi ghim sự tiếc nuối này trong cõi lòng mà chả bao giờ biết được cái cảm giác này mới có thể vơi đi. Một phiên bản remake? đó có chăng là điều cuối cùng trên thế giới này có thể trả lời câu hỏi cho họ.

Ấn tượng về Xenogears rất đẹp nhưng cũng gây dang dở, tiếc nuối nhiều thứ như số phận tựa game cũng tương tự bức chân dung về nhân vật Sophia. Cô nàng Sophia ngồi làm mẫu nhưng vô tình qua đời trước khi anh chàng họa sĩ Lacan kịp hoàn thành bức tranh, nhưng không vì thế mà nó bị bãi bỏ.

Bức tranh vẫn lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Một số nhân vật trong game nhìn vô bức tranh vào thời nay vẫn luôn tự hỏi dù đẹp thế kia nhưng tại sao lại dang dở ở phần tô màu.

Cũng như sau 20 năm, 30 năm game thủ thời nay nhìn vô tựa game Xenogears cũng tự hỏi dù đĩa 2 bị dang dở nhưng không gì chối bỏ được Xenogears vẫn là 1 trong những game nhập vai hay nhất mọi thời đại

                Bức chân dung dang dở cũng như số phận tựa game.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


10 cụng ly

  • Call Me Daddy - 17.07.2018

    Re-post :>


  • Xạo lờ thế kỉ - 17.07.2018

    Định cheer Duy Anh mà thôi sợ lại bão xúc phạm này nọ nên thôi nhé :).Phát huy nhé, dù mày có ghét tao cỡ nào thì tao ngược lại luôn theo dõi mày từ xa và bài nào mày viết trong quán tao đều đọc hết nhé cơ mà vẫn câu cũ xoắn vờ lờ.


  • Chien Vu Bui - 17.07.2018

    Mặc dù chưa chơi asura,mgs5 bỏ dở vì nhàm, còn xenogear vẫn đang chơi dở nhưng vẫn cụng ly cho tg vì bài viết chất lượng


    • Thằng Tóc Vàng - 17.07.2018

      Nên chơi ông ơi, bài viết này tôn vinh chúng là chủ yếu.


  • Angel Bitch - 17.07.2018

    shit no gear


  • - 18.07.2018

    WE WANT SEXNOGEAR TO CONTINUE


  • - 20.07.2018

    I HAVE PLAYED SEX NO GEAR FOR MANY TIMES AND I LOVE IT