Những skin đẹp nhất trong Overwatch (P.3)

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Phần 3 này sẽ tập trung nói về bộ tứ Tây Du Ký. Nói chung tui khá bất ngờ vì Blizzard đã cho ra đời bộ skin này trong event Tết Nguyên Đán, chính xác là Year of the Rooster, một dịp mà tui nghĩ nó chỉ có những skin kiểu mừng Tết nhưng skin của Mei.

Bộ Tây Du Ký giá trị của nó ở chỗ tui hoàn toàn có quyền mong đợi Blizzard sẽ còn mang nhiều đội hình khủng khác đến Overwatch trong thời gian sắp tới, và, đây là bộ skin ta có thể sử dụng quanh năm, chứ không chỉ “mặc” trong Tết.

Giờ nói về từng Skin nhé.

Sanzang (ZENYATTA)

ScreenShot_17-01-25_12-54-40-000

Điều đầu tiên cần phải nói là các nhân vật của Tây Du Ký được đưa vào làm skin cho Overwatch một cách rất tự nhiên vì bản thân game có những nhân vật cá tánh tương tự như vậy, như Zenyatta vào vai Đường Tăng thì không có gì phải bàn cãi. Cái làm tui thích ở skin này là ở chỗ nó Đường Tăng một cách rất “Zenyatta”, nó nhìn thấp thoáng một chút tà đạo.

Nói cho công bằng về "tự nhiên" thì skin cho phần vũ khí của Zenyatta hơi khó làm

Nói cho công bằng về “tự nhiên” thì skin cho phần vũ khí của Zenyatta hơi khó làm

Đáng tiếc là tui không thích bộ bi của skin này, nhìn nó khá bình thường, kiểu “làm lẹ cho kịp tiến độ”. Dù tiếc như vậy, đối với tui chắc chắn đây là skin đẹp nhất của Zenyatta từ khi ra mắt, thầy tu này đã cosplay Đường Tăng một cách cực kỳ bí hiểm, nhất là cái ánh nhìn, vừa đáng sợ vừa đầy sức mạnh.

Wukong (WINSTON)

ScreenShot_17-01-25_12-54-34-000

Winston sắm vai Tề Thiên Đại Thánh chắc là lựa chọn mà không cần có bất cứ một biểu quyết nào. Sau khi có cái skin này xong tui quay lại xem toàn bộ các skin mà nhân vật này đang có, mặc dù bản thân đã rất thích hai skin Explorer và Yeti nhưng cũng không thể nào phủ nhận chính Vua Khỉ đây mới là cái skin đẹp nhất!

Nó “đẹp” đối với tui ở chỗ khi hóa thân vào nhân vật này mình thực sự cảm thấy được tăng sức mạnh, tức là Winston mà ta biết không phải là một nhà khoa học đi làm phi hành gia hay một nhà khám hiểm mà là chúa tể của loài khỉ, từng náo loạn cả thiên cung, nói đúng hơn, giống như Winston được Khỉ chúa “nhập”. Cảm giác rất là đã, cảm giác team bạn nhìn vào phải thấy e sợ.

Nhìn ngang thì phần đầu của vũ khi rất giống cây thiết bản

Nhìn ngang thì phần đầu của vũ khi rất giống cây thiết bản

Khẩu súng điện được “gò” theo cây thiết bản thần thông và nhìn nó rất Trung Hoa, ban đầu khi chưa rước được skin này về tui có phần lo lắng vì có thể bề ngoài skin có đẹp cỡ nào đi nữa mà vũ khí không theo kịp thì cũng như không, vào game thực chất những gì chúng ta thấy chỉ là vũ khí mà nó không tạo cảm giác “thần thông” như bề ngoài thì uổng lắm.

Nhưng (trộm vía) rất may, hiện giờ cảm giác đúng như cầm thiết bản.

Bajie (ROADHOG)

ScreenShot_17-01-25_12-54-05-000

Lão Trư có thể nói là giống với Trư Bát Giới mà tui thường xem phim lúc nhỏ nhất, không giống như 3 nhân vật còn lại cho ta có cảm giác Blizzard thiết kế có phần “cocktail” thì skin Lão Trư nhìn giống như là họ hoàn toàn không nghĩ gì đến Roadhog, cứ như họ “quăng” hẳn Roadhog ra khỏi tâm trí khi thiết kế, sau đó bê nguyên hình tượng Trư Bát Giới vào rồi… sửa đến khi có thế đứng và một chút dáng dấp Roadhog.

Cần phải note thêm một điểm: trong sự kiện này Roadhog còn có thêm một Highlight Intro mới thể hiện đúng tính tham ăn của Trư Bát Giới, nếu bạn thích skin này, tui nghĩ ráng kiếm 750 CR để cho đủ bộ và đúng chuẩn nhé!

Súng của Trư Bát Giới đáng lẽ không nên có màu xanh lá thì hợp hơn

Súng của Trư Bát Giới đáng lẽ không nên có màu xanh lá thì hợp hơn

Vũ khí của Lão Trư thì theo tui không có gì đặc biệt.

Như đã nói ở trên, do cảm giác skin này Blizzard mang hẳn Trư Bát Giới vào nên đôi khi gặp trong trận tui có cảm giác là Lão Trư đi lạc vào Overwatch chứ không phải được Roadhog cosplay!

Wujing (REINHARDT)

ScreenShot_17-01-25_12-53-55-000


Nếu phải chọn skin đẹp nhất trong event lần này, chắc chắn tui sẽ chọn Sa tăng, đây là cái skin đầu tiên làm tui thích đến mức muốn chơi Reinhardt, mặc dù trước giờ Rein đã có nhiều skin đẹp và ngầu lắm rồi.

Cái hay của skin Sa Tăng là nó thể hiện được thêm phần “dark side” của Reinhardt, kiểu như trước giờ ta nghĩ “chú” Reinhardt là một người mạnh mẽ, vui tính, tốt bụng, quý tộc, uống beer nhiều. Thì nay ta biết thêm chú cũng là một gã “badass” khi cần thiết.

Kiểu như tui tưởng tượng trong trận mà chạm trán một team mạnh khiến cho Reinhardt nhà ta tịt ngòi thì chỉ việc đổi sang skin này thế trận sẽ… đảo ngược. Nó badass kiểu như vậy luôn, phải chi có thêm một Highlight intro cầm guitar điện nữa thì chuẩn không cần chỉnh.

Cây vũ khí trị giá 3000 Credits là đây

Cây vũ khí trị giá 3000 Credits là đây

Khi thấy cái skin này xong điều đầu tiên là tui tưởng tượng đến cây búa sẽ màu tối tối, tui nghĩ là vũ khí chỉ cần đổi màu thôi cũng có thể nói là xuất sắc rồi, “Blizzard làm vậy là hay lắm rồi”, nhưng không, Blizzard quyết tâm lấy 3000 Credits của tui nên đã thiết kế quả vũ khí đúng của nhân vật Sa tăng luôn, và cũng như đã đề cập ở phần ngoại hình, nó cũng badass bá đạo vũ trụ.

Nên thôi đành “Shut up and take my money” chứ sao…

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
ĐB

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện