Steins;Gate 0 – Hành trình đến hạnh phúc trọn vẹn

Khách quen

  
  • Vừa chơi xong game không lâu, nói thật giờ đầu mình vẫn còn hơi lâng lâng, thực sự là mình có rất nhiều thứ để nói sau khi chơi cái game này. Nhưng mình phải kiềm chế bản thân lại và đưa ra một số nhận xét khách quan và ngắn gọn nhất cho các bạn (chứ không thì lỡ miệng spoil hết mất)
  • Là phần tiếp theo của “Steins;Gate”, “Steins;Gate 0” hé lộ những sự kiện xảy ra trong đường thế giới Beta – nơi mà Okabe Rintaro không thể cứu được người con gái anh yêu, Makise Kurisu. Game là con đường vực dậy từ đau đớn, tuyệt vọng của Okabe trước khi đến được True Ending ở phần “Steins;Gate” trước.

 

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

  • Điểm cộng lớn đầu tiên mà mình thấy là Opening của game rất.. hype. Phải nói là hồi đầu bước vô game mình cũng không có động lực mấy, rồi chơi qua phần Intro cũng chưa thấy gì (có lẽ do phần intro cũng không khác cảnh trong bản gốc là mấy). Nhưng mà xem xong cái Opening thì.. “ok tui phải chơi hết cái game này!!” đã vậy còn tua lại cái Opening vài lần nữa. Phải nói là hãng 5pb. vẫn rất thành công trong mảng này.
  • Nhìn chung thì “Steins;Gate 0” mang lại một màu sắc đen tối hơn hẳn phần trước, và dĩ nhiên là The Feels are even better, các đường thế giới cũng thay đổi liên tục 1 cách khó lường, khiến cho việc nắm bắt cốt truyện cũng phức tạp hơn, ngoài ra game cũng không hoàn toàn xoay quanh Okabe như trước mà còn có những cảnh riêng của nhân vật khác. Dù rằng feel hơn trước, nhưng “Steins;Gate 0” có khá nhiều plot holes, cốt truyện không liên kết chặt chẽ như phần đầu, 1 số Plot Holes đã được giải thích qua các Drama CD (thứ không được phổ biến rộng rãi ngoài phạm vi Nhật Bản), còn 1 số thì vẫn còn bỏ ngỏ. Nhân vật cũng không được khai thác triệt để như phần trước, nếu như đối với “Steins;Gate” không nhân vật nào là thừa thãi thì “Steins;Gate 0” có khá nhiều nhân vật “nền”, không thật sự tạo được điểm nhấn.

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

  • Tổng quan: 8.5/10, mặc dù đã biết trước True Ending từ “Steins;Gate”, “Steins;Gate 0” vẫn thành công trong việc đem lại sức hút và nhiều bất ngờ cho người chơi. Tuy không xuất sắc và hoàn hảo như phần đầu, “Steins Gate 0” vẫn là một game đáng để chơi, đặc biệt nếu như bạn thích “Steins;Gate”.
  • Hiện tại để chơi được game thì phải mua Ver Nhật rồi down patch English về. Hoặc cũng có thể chờ phim vào tháng 4 này.
    Updated: Game đã có mặt trên Steam, giá ngang với bản đầu tiên, ngoài ra bạn còn được sale 10% nếu đã sở hữu Steins;Gate trước đó rồi.
  • Dưới đây là Opening của game, vẫn do ITO Kanoko trình bày nên chất lượng thì khỏi bàn 

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


4 cụng ly