Tại sao NieR:Automata mất giải “Best RPG Game of the Year 2017” về tay Persona 5 ?

Khách quen

  

Có thể nói năm 2017 là một năm xuất sắc của làng Game nói chung và các game thể loại RPG nói riêng.

Giải “The Game Award” năm ngoái diễn ra theo thể thức khá hay khi mà cho người chơi được quyền vote cho tựa game yêu thích của họ ăn giải. Ngoài trường hợp của Playerunknown’s Battleground cũng có 1 slot trong đề cử GOTY khá là f*cked up thì ngay việc NieR nằm trong đề cử RPG cũng là một quyết định không thực sự đúng đắn chứ chưa nói gì đến việc ăn giải.

Thời gian trôi qua kéo theo sự sáng tạo của các nhà làm game, để một tác phẩm mang tới sự đổi mới thì họ phải thực hiện các sự kết hợp với nhiều thể loại khác nhau trong một tựa game. Điều đó xảy ra khá thường xuyên và có thể gọi đó là “mốt” của các developer hiện giờ, khiến cho thế hệ “Modern Gamer” hiện nay hầu như không thể phân biệt được đâu là game “thuần” một thể loại hay là được Mix nữa. Ví dụ như định nghĩa đâu là một game thuần RPG và 1 game có mang yếu tố RPG chỉ cách nhau ở một ranh giới rất nhỏ nên rất nhiều người sẽ bị nhầm lẫn. Nhưng quan trọng nhất, một game “có yếu tố RPG” hoàn toàn có thể đánh bật 1 game thuần RPG nếu như yếu tố RPG đó thực sự nổi bật và có một vai trò lớn quyết định gameplay hoặc story-telling của game. Ví dụ điển hình là The Wicher 3, thể loại chính của TW3 là Action-RPG. Nó là một game lai nhưng yếu tố nhập vai của game thực sự rất quan trọng trong việc kể lại cốt truyện cũng như cho người chơi thấy mình thực sự được nhập vai Geralt of Rivia, đang đưa ra những lựa chọn của bản thân và thấy được kết quả của những quyết định đó.

Quay trở lại với NieR, thành công của game này không nằm ở yếu tố RPG. À thì tất nhiên là ngoại trừ đôi bờ mông căng mọng của 2B ra. Game mix quá nhiều các yếu tố của các thể loại khác nhau. Hãy thử liệt kê ra. 2D Flatform, Action-Adventure, Hack n’ Slash, Sandbox, 2D Shooter, RPG, …. Lai nhiều thể loại nhưng thật may mắn vì Square Enix và Platinum Games hiểu rõ họ đang làm gì, nên NieR như một nồi lẩu thập cẩm thơm ngon chứ không phải một hỗn hợp các loại nước giải khát trộn lẫn vào với nhau. Yếu tố này hỗ trợ cho yếu tố kia, thay đổi liên tục để có thể dẫn dắt cốt truyện một cách tốt nhất. Nhưng vai trò của RPG ở đây là gì ? Nó chỉ đơn thuần là để hỗ trợ cho các phần combat Hack n’ Slash. Bạn thay Chip vào cho 2B để nhận được lợi thế trong chiến đấu, lên LV tăng thanh máu để trâu bò hơn trong chiến đấu, kiếm material up vũ khí để tăng lượng DPS gây ra trong chiến đấu. Nếu để nói, loại bỏ hẳn yếu tố RPG này ra thì game vẫn hoạt động trơn tru, nhưng thêm vào thì sẽ thêm content, tăng trải nghiệm của người chơi. Nói ngắn gọn thì “có cũng được, không có cũng không sao”.

Trong khi nhìn lại vào Persona 5, một game “thuần Turn-based RPG”, mọi yếu tố đều quyết định cho cái phần khung xương này. Nếu như không build chip trong NieR, bạn vẫn hoàn toàn có thể đánh được mob, boss bằng kĩ năng Hack n’ Slash thông thường. Nhung P5 thì build sai Persona, đánh nhầm skill, hay không nâng cấp trang bị thì coi như cầm chắc 95% trở về màn hình tittle. Chính vậy mà NieR như bị Persona 5 hất cẳng một cách chóng vánh trong cuộc bình chọn quyết định bởi bao gồm 70% phiếu bầu của khán giả và 30% bởi BGK.

Chính vầy mà mình cảm thấy khá khó chịu khi các fanboi của NieR vì tạch giải này mà phán cái câu Persona 5 “mua giải” :V Nên làm hẳn 1 bài phân tích chuyên nông cho các bạn :V

Cảm ơn page Nghiện Game đã cho phép đăng lại bài viết

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


3 cụng ly

  • YoloG - 17.07.2018

    bài này vẫn ngắn quá :< muốn đọc dài hơn :<


  • Thái Vĩnh Khang - 28.07.2018

    Bài hơi ngắn cơ mà hay dài tí nữa có khi thành dỡ.Cơ mà tao chơi cả 2 em rồi,em nào cũng hay cả(tôi thích combat của Nier hơn vì vốn dĩ đó giờ là vậy sợ turn-based JRPG gặp là thấy ngại chơi rồi).Còn về story và dăm ba thứ đại loại như graphic thì tôi ko muốn bàn (vì game nào cũng hay).
    Nhưng tại sao tôi thích Persona V vì:
    How is every girl the best girl in this game. I couldn’t have imagined this would happen.(vì đơn giản rằng Nier chỉ có 1 còn đây là một đống nhé 🙂 )