Top 10 lý do Final Fantasy 7 Remake đang được cả thế giới hóng sốt sùng sục

Khách quen

  

Như quán beer đã biết, Final Fantasy là loạt game có vai trò giữ trụ cột trong dòng game nhập vai Nhật Bản từng gây sóng gió suốt trong vòng 30 năm nay. Có những đối thủ truyền kì một thời như Suikoden, Chrono, Grandia nhưng thời gian trôi qua tất cả đều đã đóng cửa tiệm và nhường đất lại cho Final Fantasy đảm nhiệm.

Dù thích Final Fantasy hay không, chúng ta vẫn phải công nhận thương hiệu này mang tầm quảng bá quá lớn do số lượng phiên bản từ chính đến phụ cũng đã nhiều đến mức ngất ngưỡng không thể đếm. Nhưng trong số các phiên bản ngổn ngang đó, có một phiên bản vẫn luôn được đánh giá là hay nhất từng được tạo ra đó chính là phiên bản mang con số 7.

Thời gian gần đây những phiên bản mới như Final Fantasy 13 và Final Fantasy 15  tuy đạt doanh số lớn nhưng người chơi vẫn không hề thỏa mãn. Nhận thấy điều này nhà phát triển Square Enix lập tức tung con át chủ bài cuối cùng của mình đánh cược cả tương lai, danh tiếng, lợi nhuận nguồn thu của mình vào việc remake lại phiên bản được mến mộ nhất dòng: Final Fantasy 7 (FF7).

Tuy công bố từ E3 2015, nhưng dường như tới nay Square Enix vẫn cố gắng tỏ ra biệt vô âm tín đối với quả bom tấn remake này và cực kì khắt khe không thể để lộ dù chỉ một tin leak. Có thể họ đang trục trặc trong việc thay đổi game theo hướng nào cho hợp lí? Có thể họ chịu áp lực từ sự đòi hỏi của fans quá lớn mà phân vân giữa các thay đổi? Xời ai biết được.

Trong thời gian Final Fantasy 7 Remake ra mắt thực sự còn rất lâu, tại sao quán beer không điểm danh qua top 10 lý do Final Fantasy 7 Remake đang bị cả thế giới dõi theo từng nhất cử nhất động của mình nhỉ?

#1. Các thị trấn, đồi núi, hầm ngục, đền thờ, trang trại Chocobo, núi tuyết đều được xây dựng lại trên nền đồ họa chuẩn HD. Vào thời điểm FF7 ra mắt thì world map của nó được công nhận là game có thiết kế thế giới tuyệt đẹp nhất mọi thời đại, bao gồm cả sự nâng cấp graphic lên 3D mà không một JRPG nào ở thời điểm đó đuổi kịp.

#2. Dù đúng là FF7  là JRPG có graphic 3D nổi trội nhất thời điểm đó, những game thủ đã chơi FF7 kể từ khi nó vừa ra mắt đều trầm trồ trước vẻ đẹp của nó. Nhưng với sự tiến bộ đi lên của công nghệ về sau, đồ họa FF7 đã trở nên lỗi thời và thậm chí khó nhìn, khó lấy được nét thiện cảm của những cục lego ngay sau khi nó ra mắt chỉ mấy năm, những người đã chơi từ thời xưa thì ngày nay nhìn lại cũng phải ra vẻ ngán ngẫm và nếu có cho chơi lại thì cũng cũng xin kiếu.

Vậy nên bản remake này không khác gì một chiếc vé trở về tuổi thơ với nhiều người khi kí ức về nền đồ họa 3D lỗi thời, mù mờ ở PS 1 nay đã được nâng cấp vượt bậc rõ ràng và tuyệt đẹp lên thành tiêu chuẩn HD next gen của PS 4.

#3. Với những người đã coi bộ phim FF7: Advent Children, dễ dàng nhận ra đó là nền móng chuẩn mực cho việc xây dựng lại một phiên bản FF7 hiện đại về sau. Từ tạo hình, lồng tiếng, những phân cảnh hành động đậm chất hollywood, sự đầu tư cao siêu về mặt công nghệ đều được thể hiện một cách muốn chê cũng không biết moi điểm gì chê, chi bằng chê thì ngồi tận hưởng một bộ phim tuyệt đẹp HD về một tựa game lego.

Và đồng thời bộ phim Advent Children cũng được ví như một chuyến tàu, mà chuyến tàu đó sẽ sẽ có trách nhiệm chứa và chở những game thủ đã vô tình rơi vô biển trời hoang tưởng về một phiên remake sau khi đã chiêm ngưỡng các hình ảnh quá đẹp của phim. Dù cho chuyến tàu đó có phải băng qua bao nhiêu dặm và tốn bao nhiêu thời gian để đạt được đến đích đi nữa người chơi cũng sẽ không bao giờ nhảy khỏi tàu vì chờ đợi.

#4. Remake tức đập vỡ đi xây lại, không chỉ cảnh vật, thế giới mà còn có tạo hình nhân vật. Như game thủ vừa thấy thì tạo hình anh da đen Barret đã có một chút thay đổi, rằng anh ấy đã được bonus thêm cái kính đen cho đậm chất nigger Mẽo.

Còn về Cloud, cánh tay của anh chàng cũng đã được thêm thắt chút cơ bắp, gân cốt vô để phù hợp với hình tượng thanh niên người bé như que kẹo mà cầm thanh đao to như cây cột điện. Chứ cánh tay mà nhẵn nhín, thon thả như tay con gái ở Advent Children thì anh chàng này còn bị cả thế giới troll cho là “chị” mây nhiều nữa. Remake rồi cho nó cơ hội được manly thêm nhiều đêêê!

#5. Gameplay đã thay máu hoàn toàn, không còn kiểu 2 team xếp hàng, đội hình cho lịch sự rồi nhảy lên chém cái rồi lùi về vị trí cũ của thể loại turn base nữa. Mà đã chuyển mình thành Action RPG real time hoàn toàn khi chặt chém hoàn toàn tự do lai tính chiến thuật. Một xu hướng đang dần đi lên và được ủng hộ rất nhiều trong các phiên bản Final Fantasy ngày nay, cụ thể Final Fantasy 13: Lightning Returns Final Fantasy 15 cũng khá thành công khi rời bỏ turn base.


#6. Hẳn là chúng ta không quên được cảnh tượng kinh hoàng khi tên sát nhân Sephiroth hạ thanh gương xuống xiên ngang thân hình bé nhỏ của nàng bán hoa Aerith nhà ta. Dù cái chết của Aerith thực sự đáng buồn nhưng  với đồ họa lego thì thời nay chúng ta nhìn lại sẽ bị giảm cảm xúc di rất nhiều.

Bằng phiên bản remake kì này, máu của Aerith sẽ được nhuốm đỏ lên chiếc váy hòng nhìn chân thực hơn bao giờ hết khi cô nàng vừa bị soái ca Sephiroth hạ thanh gươm xuống xuyên họng. Cảm tượng khi mất nàng ngày xưa sẽ còn tăng tính chua xót hơn rất nhiều khi nó phủ lên một nền đồ họa mới.

Mặt anh Cloud bình thường đã như thằng đưa tang rồi mà gặp cảnh con “chưa kịp bồ” của mình ngã xuống be bét máu trên tay mình nữa thì không biết remake phô diễn các biểu cảm trên mặt anh Cloud nát bét cỡ nào (kể tới đoạn này chủ thớt khóc ướt bàn phím luôn) Aerithhhhh!

#7. Square Enix đã tuyên bố, sau FF7 Remake thì vương triều của FF7 vẫn chưa kết thúc. Rất có thể sẽ có 1 số phụ bản, phim ảnh, spin off ăn theo FF7 Remake rất nhiều ngay sau game vừa kết thúc vì vũ trụ FF7 Remake không hề dính dây mơ rễ má gì với FF7 Original nữa rồi khi tuổi thọ của nó là chính thức kết thúc sau 18 năm họ đã công bố remake.

Đây là cơ hội của Square Enix để biến vương triều của FF7 trở nên kinh điển như thương hiệu Stars War. FF7 là tựa game mà Square Enix ôm tham vọng và dự định về di sản của nó sẽ còn được tưởng nhớ về và công nhận chính đáng sau tận 50 năm kể từ khi FF7 Remake phát hành kết thúc.


#8. Sau khi FF7 Remake được công bố, đã tạo lên một làn sóng dữ dội, rất nhiều fan của những tựa game cũ không chỉ riêng JRPG mà toàn bộ thế giới game đều đổ xô về kêu gọi nhà phát triển remake lại tựa game yêu thích của họ.

Nếu FF7 Remake thành công đã hợp thể được với giá trị của FF7 Original thì kể từ đó thế giới game sẽ được mở ra rất nhiều cơ hội về những game cũ được remake. Và FF7 sẽ là biểu tượng đầu tiên cho sự thành công và táo bạo khi dám nghĩ và dám làm FF7 Remake.

#9. Trong disc 2 của FF7 có một easter eggs về một đoạn lyrics bản Small Two of Pieces trong Xenogears (và trong disc 1 của Xenogears cũng có một easter eggs về Tifa). Nếu bản remake lần này vẫn giữ nguyên vẹn về easter eggs này thì khả năng đây là một dấu hiệu cho Xenogears Remake sau này (lại hoang tưởng rồi thôi kệ cứ hoang tưởng trong hạnh phúc tiếp vậy ai cấm) đồng thời qua trailer chúng ta có thể nhận ra có một poster của cô nàng Aya đến từ tựa game TPS Parasite Eve cùng hãng, một sequel liệu có đến?


#10. Người đã chơi FF7 hóng remake vì đây là cơ hội họ được rửa mắt sau cái đồ họa sida 20 năm trước, người chưa chơi cũng hóng nốt vì nghĩ đây là cơ hội nghìn năm có một. Tạo nên một cộng đồng có nhau dù người mới hay người cũ, thì cái đích đến của họ vẫn là chờ ngày được cầm chiếc đĩa FF7 Remake trên tay mình sau bao tháng năm đợi chờ.

Để biết rằng mỗi một game đều chỉ có thể sống một kiếp và lui về yên nghỉ, nhưng riêng FF7 may mắn hơn khi sống tận 2 kiếp. Hi vọng Square Enix sẽ đem tới những sáng tạo mới mẻ và không quên giữ lại những giá trị cổ điển của FF7 trong phiên bản remake lần này. Để biết kỉ niệm năm xưa sẽ còn mãi.

~ Waiting for Final Fantasy 7 Remake since 15 thg 6 E3 2015 ~

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện

Đọc thêm